Nghệ sĩ chung tay chống dịch covid-19: Xin đừng ngần ngại,hãy lên đường...
VHO- Người góp công, góp của; người cho ra đời những tác phẩm cổ động, tuyên truyền nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức phòng, chống dịch trong cộng đồng; người bắc nhịp cầu để những tấm lòng thơm thảo đến với đúng người, đúng việc… giữa “tâm bão” Covid-19, giới nghệ sĩ đã đồng tâm hiệp lực thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với xã hội. Tất cả vì một mục đích: Góp phần ngăn ngừa, chế ngự và đẩy lùi đại dịch.

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ của đoàn công tác
So với các ngành nghề khác thì giới nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ sân khấu truyền thống bị tác động rất lớn bởi dịch bệnh khi mọi hoạt động biểu diễn bị ngưng trệ, nghệ sĩ không được lên sân khấu, không có thu nhập. Thế nhưng, không vì thế mà các nghệ sĩ quên chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng dịch. Mỗi người mỗi việc, họ chọn cho mình những hình thức phù hợp nhất với điều kiện và khả năng để góp thêm viên gạch dựng lên “thành lũy” vững chắc trước “giặc Covid”.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu VN tham gia vận chuyển các nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến vùng tâm dịch
Cuối tuần qua, đoàn công tác của Hội Nghệ sĩ sân khấu VN do NSND Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tổ chức chuyến đi tới hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để trao gửi tiền và hiện vật quyên góp từ nghệ sĩ sân khấu cả nước. Sau một tuần phát động, Hội nhận được 351.700.000 đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế và đã thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, Liên đoàn Lao động hai tỉnh để chuyển tới tận tay công nhân, nhân viên y tế và người dân ở vùng tâm dịch. Trước đó, nhóm nghệ sĩ “Xuân Bắc - Tự Long - Thành Trung và những người bạn” cũng đã trao số tiền 365.450.000 đồng ủng hộ quỹ Vắcxin của cộng đồng theo lời kêu gọi của Chính phủ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội.

Đoàn công tác của Hội Nghệ sĩ sân khấu VN trao tiền và hiện vật ủng hộ huyện Việt Yên (Bắc Giang)
Riêng nhóm nghệ sĩ NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Tự Long và NSND Trịnh Thuý Mùi bằng quan hệ cá nhân đã quyên góp được 300 thùng mì, phở trị giá gần 60 triệu đồng; NSND Tự Long đã kết nối với các nhà hảo tâm kêu gọi được nhiều hàng hóa thiết yếu như khẩu trang, nước chanh muối, quần áo bảo hộ... NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ: “Nhiều cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát Kịch VN đã tham gia ủng hộ khi Hội Nghệ sĩ sân khấu VN phát động. Theo đoàn công tác của Hội đến Bắc Giang, Bắc Ninh, chúng tôi mới cảm nhận được hết sự vất vả, gian nan của những người đang ở trong vùng dịch. Tôi không thể nào quên được những giọt nước mắt nghẹn ngào của đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh khi nói tới anh chị em công nhân, lúc đầu chỉ có 3.000 mà giờ con số đã lên tới hơn 60.000 công nhân thuộc nhóm nguy cơ cao tại các khu cách ly xã hội”.
Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân Đội, NSND Tự Long cho biết, trong thời gian qua, tất cả hoạt động biểu diễn đều phải dừng nghỉ, nhà hát đóng cửa, đời sống của anh chị em nghệ sĩ gặp không ít khó khăn, nhiều người phải bán hàng online, chạy xe ôm công nghệ... để có thêm thu nhập lo cho cuộc sống hằng ngày. Nhưng khi anh chị em trong Hội Nghệ sĩ sân khấu VN phát động, mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, người 50-100 nghìn đồng, người có điều kiện hơn thì 5-10 triệu đồng. Tất cả đều là tấm lòng thơm thảo của nghệ sĩ chung tay với nhân dân cả nước để nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết một lòng để ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang sớm đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất trong thời gian tới.

NSƯT Xuân Bắc tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, vật tư y tế
NSƯT Xuân Bắc nhấn mạnh thêm: “Khó khăn là khó khăn chung. Không thể vì khó khăn mà ngồi đó kêu than. Tới tuyến đầu chống dịch thì tôi mới thấy mình quá sung sướng so với những người đang xông pha, lăn lộn ngày đêm ở đó; nghệ sĩ thất nghiệp cũng chưa ăn thua gì với những khốn khó chồng chất mà anh em công nhân Bắc Ninh, Bắc Giang đang phải đối diện. Theo tôi, những người làm nghệ thuật phải là những người lạc quan nhất, yêu đời nhất để lan tỏa đến cộng đồng sự vui tươi, tích cực và tin tưởng vào chiến thắng của Việt Nam. Chúng tôi mong cả xã hội hãy đừng ngần ngại, hãy lên đường để giúp đỡ, để chia sẻ yêu thương và để chuyển tải niềm tin quyết thắng tới tất cả mọi người”.
Thêm một lần nữa, các nghệ sĩ đã làm thay đổi cách nhìn về sức ảnh hưởng của họ trong lòng công chúng, khi Tổ quốc và nhân dân cần, họ luôn sẵn sàng lên đường, sẵn sàng chung tay chia sẻ bằng tấm lòng thiện nguyện cũng như tài năng nghệ thuật để cống hiến cho đời những điều đẹp đẽ.
THÚY HIỀN; ảnh: LỤC BÁ

RSS